benny
Thanh viên kỳ cựu
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số cá nhân,tổ chức hay quốc gia lại có được những thành công vượt bậc như vậy không?
Câu trả lời là : chẳng có gì bí mật cả.Họ thành công vì họ có cách suy nghĩ và hành động hiệu quả hơn,cụ thể là họ biết đầu tư vào tài sản giá trị nhất của mình - nguồn nhân lực.
Mỗi khi có dịp nói chuyện với các giám đốc điều hành ở những tập đoàn lớn trên thế giới ,tôi đều hỏi: "Đâu là phép màu đem lại lợi thế cạnh tranh trên thương trường, nâng cao năng suất và lợi nhuận?". Và câu trả lời tôi nhận được luôn là : Hãy thay đổi thái độ làm việc của nhân viên.Khi có thái độ làm việc tốt,nhân viên sẽ có tinh thần hợp tác tốt,giảm lãng phí và gắn bó với tổ chức hơn.Khi đó,công ty sẽ là một môi trường làm việc tuyệt vời.:dacy:
Thực tế cho thấy nhân lực chính là nguồn tài sản quý giá nhất của bất cứ doanh nghiệp nào.Nhưng thật đáng tiếc khi nhân lực cũng là nguồn tài nguyên bị lãng phí nhiều nhất.:lanh:
Con người có thể là tài sản hoặc cũng có thể là món nợ lớn nhất.
(Theo You can win)
Câu trả lời là : chẳng có gì bí mật cả.Họ thành công vì họ có cách suy nghĩ và hành động hiệu quả hơn,cụ thể là họ biết đầu tư vào tài sản giá trị nhất của mình - nguồn nhân lực.
Mỗi khi có dịp nói chuyện với các giám đốc điều hành ở những tập đoàn lớn trên thế giới ,tôi đều hỏi: "Đâu là phép màu đem lại lợi thế cạnh tranh trên thương trường, nâng cao năng suất và lợi nhuận?". Và câu trả lời tôi nhận được luôn là : Hãy thay đổi thái độ làm việc của nhân viên.Khi có thái độ làm việc tốt,nhân viên sẽ có tinh thần hợp tác tốt,giảm lãng phí và gắn bó với tổ chức hơn.Khi đó,công ty sẽ là một môi trường làm việc tuyệt vời.:dacy:
Thực tế cho thấy nhân lực chính là nguồn tài sản quý giá nhất của bất cứ doanh nghiệp nào.Nhưng thật đáng tiếc khi nhân lực cũng là nguồn tài nguyên bị lãng phí nhiều nhất.:lanh:
Con người có thể là tài sản hoặc cũng có thể là món nợ lớn nhất.
(Theo You can win)
