black&white
Thành viên
Năm 1, mình đã nghĩ rằng, sinh viên đi làm thêm thì chỉ là làm thêm các công việc như: phát tờ rơi, phục vụ, nghiên cứu thị trường... Mình theo dõi một số bạn bè xem họ đi làm thêm như thế nào? Và kết quả là những công việc như vậy.
Vốn hay lượn lờ web nên thường thấy rất nhiều bạn đang là sinh viên nhưng lại có thể làm việc tại các công ty như những nhân viên bình thường. Và lúc đó mình đã nghĩ rằng, họ làm được thì mình cũng có thể.
Năm 2, bắt đầu chiến dịch tìm việc, thay vì làm những công việc bán thời gian kia, thì mình bắt đầu định hướng xem mình muốn làm gì và trở thành gì khi ra trường. Từ đó, bắt đầu trao dồi những kiến thức và kỹ năng, bắt đầu tìm những công việc có thể thực hành những kỹ năng và kiến thức đó.
... [mỏi tay quá hehe]
Với công nghệ phát triển và thời đại internet như hiện nay thì việc tìm những công việc có thể thực hành những kiến thức bạn được học ở trường là không khó.
1. Chịu khó thường xuyên tham gia các buổi họp mặt kỹ năng hay chuyên ngành để giao lưu học hỏi. Vừa để làm quen tạo mối quan hệ. (không biết mọi người nghĩ sao?
)
2. Trao dồi kỹ năng internet, nên thường xuyên vào các diễn đàn nghề nghiệp của mình trao đổi biết đâu còn may mắn tìm được việc làm, vì thường các nhà tuyển dụng tuyển dụng rất hay tuyển dụng thông qua chính các diễn đàn chuyên ngành này.
... [đuối rồi]
Mình sẽ viết tiếp sau, giờ đang bị "dí"
. Nếu có ý kiến chia sẻ với mọi người phụ mình.
Vốn hay lượn lờ web nên thường thấy rất nhiều bạn đang là sinh viên nhưng lại có thể làm việc tại các công ty như những nhân viên bình thường. Và lúc đó mình đã nghĩ rằng, họ làm được thì mình cũng có thể.
Năm 2, bắt đầu chiến dịch tìm việc, thay vì làm những công việc bán thời gian kia, thì mình bắt đầu định hướng xem mình muốn làm gì và trở thành gì khi ra trường. Từ đó, bắt đầu trao dồi những kiến thức và kỹ năng, bắt đầu tìm những công việc có thể thực hành những kỹ năng và kiến thức đó.
... [mỏi tay quá hehe]
Với công nghệ phát triển và thời đại internet như hiện nay thì việc tìm những công việc có thể thực hành những kiến thức bạn được học ở trường là không khó.
1. Chịu khó thường xuyên tham gia các buổi họp mặt kỹ năng hay chuyên ngành để giao lưu học hỏi. Vừa để làm quen tạo mối quan hệ. (không biết mọi người nghĩ sao?
2. Trao dồi kỹ năng internet, nên thường xuyên vào các diễn đàn nghề nghiệp của mình trao đổi biết đâu còn may mắn tìm được việc làm, vì thường các nhà tuyển dụng tuyển dụng rất hay tuyển dụng thông qua chính các diễn đàn chuyên ngành này.
... [đuối rồi]
Mình sẽ viết tiếp sau, giờ đang bị "dí"