
Những người rất quyến rũ bị xem là ít có khả năng giúp đỡ người kháchơn những người quyến rũ ở mức độ vừa phải, theo một nghiên cứu ở Personality and Social Psychology Bulletin. Những định kiến đó có thể mang theo một số sự thật: Về trung bình, “những phụ nữ rất quyến rũ thông báo là tập trung nhiều vào việc tiếp thị bản thân hơn là quan tâm đến những người khác,” nhà tâm lý Donald Sacco, ở University of Southern Mississippi.
Sự hiện diện của một người rất quyến rũ có thể làm những người xung quanh họ cảm thấy tồi tệ hơn. Một nghiên cứu trong tạp chí International Journal of Psychology phát hiện thấy phụ nữ cảm thấy tốt hơn về cơ thể của họ sau khi tiếp xúc với một ai đó không quyến rũ và cảm thấy tồi tệ hơn sau khi gặp một người xinh đẹp. Các nghiên cứu khác cho thấy một thành kiến chống lại những ứng cử viên xin việc quyến rũ ở những người cùng giới khi được yêu cầu đóng vai những nhà tuyển dụng.
Những thành viên của giới của bạn sẽ dùng ngoại hình của bạn để chống lại bạn nếu bạn xinh đẹp và thành công, theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học người Đức. Họ phát hiện thấy, nếu bạn là người thành đạt và không quyến rũ, những người cùng giới của bạn có xu hướng quy thành công của bạn cho tài năng bẩm sinh. Tuy nhiên, nếu bạn đẹp, họ sẽ có nhiều khả năng xem những thành tích của bạn là do may mắn.
Nguồn
http://www.psychologytoday.com/articles/201410/when-beauty-bites?tr=MostViewed