vuha_blacktulip
Thành viên mới
Phương pháp học tập hiệu quả môn triết.
Các bạn thân mến, khi bước vào cổng trường Đại học có ai là không biết tới các môn học đại cương và một môn học mà khóa sinh viên nào cũng sống dở chết dở đó là TRIẾT HỌC. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm và phương pháp học tập hiệu quả môn này nhé!
Phương pháp học hiệu quả
Kì thi cuối kì tới cũng là lúc sinh viên mới bắt đầu lo, bình thường thì trước khi thi cuối kì sinh viên sẽ được nghỉ một thời gian khá dài, như tôi thì thường được nghỉ hẳn một tháng và thường là xả hơi. Nhưng bên cạnh đó thì một sinh viên chăm chỉ không thể quên nhiệm vụ học tập được. Nhiều bạn theo phương pháp học tập khá cổ điểm là cố gắng cày nát cuốn sách, mua thêm nhiều tài liệu với hi vọng mình học chăm chỉ thế này thể nào cũng trúng không nhiều thì ít, bạn nào có kinh nghiệm hơn thì mua các đề cương ôn tập từ các năm trước. Số khác thì tặc lưỡi mặc kệ cho rằng đã không học thì không học cho trót, vào phòng thi thì “chém gió” và tuỳ vào sự may mắn của số phận.
Học không chỉ là cày sách
Một số thầy cô có nhân nhượng cho sinh viên sử dụng tài liệu, nhưng lẽ dĩ nhiên câu hỏi đưa ra đòi hỏi sinh viên phải học và hiểu chứ không thế bê y nguyên tài liệu vào được. Và dĩ nhiên là phải có phương pháp học hiệu quả thì mới được. Tuy nhiên, đến lúc thi các sinh viên bắt đầu thể hiện tài năng xử lí công nghệ thông tin khi sử dụng điện thoại có kết nối Internet “google” nội dung câu hỏi, thậm chí có sinh viên còn mang lap đi “để nhìn cho rõ”, một số khác lại thể hiện tài năng ngoại giao khi dò xem trong số những bạn mình quen có học cùng thầy hay cô, chuẩn bị sẵn đáp án vào phòng thi chỉ việc chép và chép…
Vậy bằng phương pháp học tập hiệu quả nào để việc học và ôn thi Triết đạt kết quả cao nhất?
Đa số những sinh viên không học trên lớp, về nhà không xem lại bài thường thấy rất khó khăn khi ôn thi trong khi đó những câu hỏi không sử dụng tài liệu không phải lúc nào cũng “google” được nên tình trạng điểm số của sinh viên không cao 8 phẩy được coi là một kì tích, cực kì hi hữu!
Thành công
Vậy học và ôn thi như thế nào cho có hiệu quả, Phương pháp học tập hiệu quả môn Triết được đúc rút ra từ nhiều sinh viên được điểm A Triết:
-Tập tạo hứng thú cho tiết học cũng như môn Triết <= Cô giáo dạy tôi rất thú vị , mỗi khái niệm mới cô đều liên hệ với đời sống thường nhật hay bản thân sinh viên nên rấ t dễ nhớ.
-Nên chịu khó nghe giảng và ghi bài trên lớp, những kiến thức mà thầy cô đã giúp chúng ta tóm tắt lại một cách ngắn gọn nhất rồi. <= những gì cô nói trên lớp là những gì sẽ thi còn tự tìm hiểu thì hiếm hoi lắm mới vào.
-Nên học theo kiểu ý chính, tốt nhất là nên ghi lại một lượt cho nhớ. Dùng bút nhớ đánh dấu sẽ rất nổi bật.
-Học đến phần nào cố gắng liên tưởng đến các ví dụ thực tế. Cái này hay nhất và nhanh nhất để ghi nhớ.
-Chỉ nên mua các tài liệu có tính chất gợi mở như Hỏi-Đáp về triết học, tránh mua tài liệu quá chuyên sâu dễ phân tán, lan man và phạm vi quá rộng không tập trung.
-Có thể trao đổi thêm với thầy cô về cách học cũng như những phần kiến thức chưa được rõ, không nên ngại giao tiếp với các thầy cô và các thầy cô rất quý những sinh viên chăm chỉ.
Môn Triết cũng như bất cứ môn học nào, muốn được điểm tốt các sinh viên phải tập cách thích nghi, tạo hứng thú cho những tiết học, đừng nên học theo kiểu nước đến chân mới nhảy hay trông chờ vào trình độ “chém gió” cũng như sự may mắn của mình.
Chúc các bạn thành công và có phương pháp học tập hiệu quả các môn khác nữa nhé!
Các bạn thân mến, khi bước vào cổng trường Đại học có ai là không biết tới các môn học đại cương và một môn học mà khóa sinh viên nào cũng sống dở chết dở đó là TRIẾT HỌC. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm và phương pháp học tập hiệu quả môn này nhé!
Kì thi cuối kì tới cũng là lúc sinh viên mới bắt đầu lo, bình thường thì trước khi thi cuối kì sinh viên sẽ được nghỉ một thời gian khá dài, như tôi thì thường được nghỉ hẳn một tháng và thường là xả hơi. Nhưng bên cạnh đó thì một sinh viên chăm chỉ không thể quên nhiệm vụ học tập được. Nhiều bạn theo phương pháp học tập khá cổ điểm là cố gắng cày nát cuốn sách, mua thêm nhiều tài liệu với hi vọng mình học chăm chỉ thế này thể nào cũng trúng không nhiều thì ít, bạn nào có kinh nghiệm hơn thì mua các đề cương ôn tập từ các năm trước. Số khác thì tặc lưỡi mặc kệ cho rằng đã không học thì không học cho trót, vào phòng thi thì “chém gió” và tuỳ vào sự may mắn của số phận.
Một số thầy cô có nhân nhượng cho sinh viên sử dụng tài liệu, nhưng lẽ dĩ nhiên câu hỏi đưa ra đòi hỏi sinh viên phải học và hiểu chứ không thế bê y nguyên tài liệu vào được. Và dĩ nhiên là phải có phương pháp học hiệu quả thì mới được. Tuy nhiên, đến lúc thi các sinh viên bắt đầu thể hiện tài năng xử lí công nghệ thông tin khi sử dụng điện thoại có kết nối Internet “google” nội dung câu hỏi, thậm chí có sinh viên còn mang lap đi “để nhìn cho rõ”, một số khác lại thể hiện tài năng ngoại giao khi dò xem trong số những bạn mình quen có học cùng thầy hay cô, chuẩn bị sẵn đáp án vào phòng thi chỉ việc chép và chép…
Vậy bằng phương pháp học tập hiệu quả nào để việc học và ôn thi Triết đạt kết quả cao nhất?
Đa số những sinh viên không học trên lớp, về nhà không xem lại bài thường thấy rất khó khăn khi ôn thi trong khi đó những câu hỏi không sử dụng tài liệu không phải lúc nào cũng “google” được nên tình trạng điểm số của sinh viên không cao 8 phẩy được coi là một kì tích, cực kì hi hữu!
Vậy học và ôn thi như thế nào cho có hiệu quả, Phương pháp học tập hiệu quả môn Triết được đúc rút ra từ nhiều sinh viên được điểm A Triết:
-Tập tạo hứng thú cho tiết học cũng như môn Triết <= Cô giáo dạy tôi rất thú vị , mỗi khái niệm mới cô đều liên hệ với đời sống thường nhật hay bản thân sinh viên nên rấ t dễ nhớ.
-Nên chịu khó nghe giảng và ghi bài trên lớp, những kiến thức mà thầy cô đã giúp chúng ta tóm tắt lại một cách ngắn gọn nhất rồi. <= những gì cô nói trên lớp là những gì sẽ thi còn tự tìm hiểu thì hiếm hoi lắm mới vào.
-Nên học theo kiểu ý chính, tốt nhất là nên ghi lại một lượt cho nhớ. Dùng bút nhớ đánh dấu sẽ rất nổi bật.
-Học đến phần nào cố gắng liên tưởng đến các ví dụ thực tế. Cái này hay nhất và nhanh nhất để ghi nhớ.
-Chỉ nên mua các tài liệu có tính chất gợi mở như Hỏi-Đáp về triết học, tránh mua tài liệu quá chuyên sâu dễ phân tán, lan man và phạm vi quá rộng không tập trung.
-Có thể trao đổi thêm với thầy cô về cách học cũng như những phần kiến thức chưa được rõ, không nên ngại giao tiếp với các thầy cô và các thầy cô rất quý những sinh viên chăm chỉ.
Môn Triết cũng như bất cứ môn học nào, muốn được điểm tốt các sinh viên phải tập cách thích nghi, tạo hứng thú cho những tiết học, đừng nên học theo kiểu nước đến chân mới nhảy hay trông chờ vào trình độ “chém gió” cũng như sự may mắn của mình.
Chúc các bạn thành công và có phương pháp học tập hiệu quả các môn khác nữa nhé!