pepu1908
Thanh viên kỳ cựu
Những cảm xúc lạ đã tràn đến. Thế nhưng đó là tình bạn hay tình yêu thì nhiều teen vẫn rất bỡ ngỡ...
Có phải em đã yêu?
Bao nhiêu tuổi có thể yêu? Làm sao để biết người ta yêu mình thật lòng hay không? Quen với người khác giới có khó không?... là những vấn đề mà các bạn tuổi teen rất quan tâm.
Trước những thắc mắc này, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng Khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết: “Thật ra không ai quy định về độ tuổi có thể yêu nhưng chắc chắn rằng yêu sớm là một trong những hiện tượng rất đáng để lo lắng. Thông thường, những rung động về mặt giới tính kèm theo những xúc cảm về mặt tâm hồn là những dấu hiệu chứng minh chúng ta có thể bắt đầu yêu. Đương nhiên cũng phải đợi tín hiệu ngược từ phía bên kia mới tạo nên sự tương hợp. Nói như thế nghĩa là rất cần thiết phải cân nhắc kỹ trước khi yêu vì không ai đem trái tim của mình ra thử bao giờ”.
Một bạn gái tên Ngân, 16 tuổi, thổ lộ: “Năm nay em học lớp 11, em bắt đầu có tình cảm với bạn trai ấy từ năm lớp 10 vì vẻ lạnh lùng, hiền và đôi mắt buồn... Và một ngày em lấy hết can đảm nói em mến bạn ấy, nhưng bạn ấy đã nói rằng không thích em. Chuyên gia hãy chỉ cách để bạn ấy đối xử với em đặc biệt một chút được không?”.
Giúp bạn trẻ này “gỡ rối”, thạc sĩ Nguyễn Thị Thiên Kim, Trung tâm Tư vấn Nối Kết, cho rằng những cảm xúc đầu đời thường đến từ những yếu tố rất cảm tính như ấn tượng bởi vẻ bên ngoài, một cử chỉ, một lời nói hay do hoàn cảnh của đối tượng. Những cảm xúc này rất đẹp nhưng đó chưa phải là tình yêu nên khi bạn ngỏ lời, bạn trai ấy đã nói không cũng là điều hợp lý. Vì thế nếu muốn trở thành một người bạn tốt của nhau, bạn đừng thể hiện tình cảm quá mức bạn bè, cách ứng xử như vậy chỉ càng làm cả hai khó xử...
Đừng mạo hiểm thử thách
Một số bạn trẻ đến tuổi yêu nhưng lại chưa cảm thấy thích ai, song vẫn quyết định nhận lời yêu dù trong lòng không rung động, có bạn thì quan niệm “yêu cho biết” hoặc “chinh phục để thể hiện bản lĩnh đàn ông” để rồi phải ân hận vì đã đánh mất chính mình. “Nếu mình không thích người ta tại sao mình phải giả vờ để rồi cái giả vờ ấy lại trở thành sự thật? Sự thẳng thắn, rõ ràng và hết lòng là những thứ rất cần thiết trong tình yêu và trong các mối quan hệ giao tiếp khác”- tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn cho biết.
Khá nhiều bạn trẻ cho biết họ đã vội vàng đi quá giới hạn khi tình yêu chưa kéo dài được bao lâu để rồi phải lãnh hậu quả là mang thai ngoài ý muốn hoặc bị bệnh qua đường tình dục. Điều này cũng để lại cho họ những tổn thương về mặt tâm lý khi tuổi đời còn quá trẻ.
Thạc sĩ Thiên Kim chia sẻ: “Biết thận trọng và cân nhắc trong tình yêu là điều không phải ai cũng làm được. Vì thế bạn đừng đưa mình và đặc biệt là bạn trai vào những tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, đừng mạo hiểm thử thách sức chịu đựng của cả hai. Yêu nhau không thể tránh khỏi những phút giây riêng tư, những cảm xúc về mặt giới tính, nhưng nếu muốn không đi quá xa thì ngay từ đầu đừng tạo những điều kiện để hai người quá gần gũi”.
Vượt qua cú sốc đầu đời
Tình cảm đầu đời dành cho người khác phái nhưng không được đáp lại hoặc không hiểu tình cảm “người ấy” dành cho mình là gì khiến nhiều bạn rơi vào trạng thái bất an. Một bạn nữ 18 tuổi hỏi chuyên gia: “Em thích người ta, người ta cũng thích em dù gia đình ngăn cấm, nhưng một thời gian người ấy không còn yêu em nữa. Em buồn lắm không biết phải làm sao?”.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thiên Kim cho rằng tình cảm không phải là một việc bất biến, tình cảm có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào sự gìn giữ, vun đắp từ hai phía. Lúc đầu, có thể hai bạn đã ngộ nhận tình cảm của mình nhưng khi cả hai vượt qua sự ngăn cấm của gia đình và quen nhau thì mới thấy mình thực sự chưa yêu đối tượng kia.
Đối với những bạn trẻ rơi vào buồn chán vì “người ấy tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến em khiến em ngồi trong lớp mà mắt đỏ hoe vì khóc”, hoặc “thực ra em vẫn còn yêu anh ấy nhưng chúng em ở quá xa nên em quyết định chia tay, dù em cảm thấy rất đau khổ”, thạc sĩ Thiên Kim chia sẻ: Bên cạnh tình yêu, xung quanh bạn trẻ còn rất nhiều điều để làm và quan tâm, vì vậy không nên quá bi lụy. Kinh nghiệm quý giá là hãy bày tỏ tình cảm, sự yêu thương với những người xung quanh mỗi khi có thể để không bao giờ phải hối hận.
“Tình cảm không nên miễn cưỡng hay níu kéo khi nó không còn như trước nữa. Làm việc, học tập, kết hợp với “liều thuốc” thời gian sẽ giúp bạn trẻ vượt qua cú sốc tình cảm đầu đời để đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống”- Thạc sĩ Thiên Kim cho biết.
Có phải em đã yêu?
Bao nhiêu tuổi có thể yêu? Làm sao để biết người ta yêu mình thật lòng hay không? Quen với người khác giới có khó không?... là những vấn đề mà các bạn tuổi teen rất quan tâm.
Trước những thắc mắc này, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng Khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết: “Thật ra không ai quy định về độ tuổi có thể yêu nhưng chắc chắn rằng yêu sớm là một trong những hiện tượng rất đáng để lo lắng. Thông thường, những rung động về mặt giới tính kèm theo những xúc cảm về mặt tâm hồn là những dấu hiệu chứng minh chúng ta có thể bắt đầu yêu. Đương nhiên cũng phải đợi tín hiệu ngược từ phía bên kia mới tạo nên sự tương hợp. Nói như thế nghĩa là rất cần thiết phải cân nhắc kỹ trước khi yêu vì không ai đem trái tim của mình ra thử bao giờ”.
Một bạn gái tên Ngân, 16 tuổi, thổ lộ: “Năm nay em học lớp 11, em bắt đầu có tình cảm với bạn trai ấy từ năm lớp 10 vì vẻ lạnh lùng, hiền và đôi mắt buồn... Và một ngày em lấy hết can đảm nói em mến bạn ấy, nhưng bạn ấy đã nói rằng không thích em. Chuyên gia hãy chỉ cách để bạn ấy đối xử với em đặc biệt một chút được không?”.
Giúp bạn trẻ này “gỡ rối”, thạc sĩ Nguyễn Thị Thiên Kim, Trung tâm Tư vấn Nối Kết, cho rằng những cảm xúc đầu đời thường đến từ những yếu tố rất cảm tính như ấn tượng bởi vẻ bên ngoài, một cử chỉ, một lời nói hay do hoàn cảnh của đối tượng. Những cảm xúc này rất đẹp nhưng đó chưa phải là tình yêu nên khi bạn ngỏ lời, bạn trai ấy đã nói không cũng là điều hợp lý. Vì thế nếu muốn trở thành một người bạn tốt của nhau, bạn đừng thể hiện tình cảm quá mức bạn bè, cách ứng xử như vậy chỉ càng làm cả hai khó xử...
Đừng mạo hiểm thử thách
Một số bạn trẻ đến tuổi yêu nhưng lại chưa cảm thấy thích ai, song vẫn quyết định nhận lời yêu dù trong lòng không rung động, có bạn thì quan niệm “yêu cho biết” hoặc “chinh phục để thể hiện bản lĩnh đàn ông” để rồi phải ân hận vì đã đánh mất chính mình. “Nếu mình không thích người ta tại sao mình phải giả vờ để rồi cái giả vờ ấy lại trở thành sự thật? Sự thẳng thắn, rõ ràng và hết lòng là những thứ rất cần thiết trong tình yêu và trong các mối quan hệ giao tiếp khác”- tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn cho biết.
Khá nhiều bạn trẻ cho biết họ đã vội vàng đi quá giới hạn khi tình yêu chưa kéo dài được bao lâu để rồi phải lãnh hậu quả là mang thai ngoài ý muốn hoặc bị bệnh qua đường tình dục. Điều này cũng để lại cho họ những tổn thương về mặt tâm lý khi tuổi đời còn quá trẻ.
Thạc sĩ Thiên Kim chia sẻ: “Biết thận trọng và cân nhắc trong tình yêu là điều không phải ai cũng làm được. Vì thế bạn đừng đưa mình và đặc biệt là bạn trai vào những tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, đừng mạo hiểm thử thách sức chịu đựng của cả hai. Yêu nhau không thể tránh khỏi những phút giây riêng tư, những cảm xúc về mặt giới tính, nhưng nếu muốn không đi quá xa thì ngay từ đầu đừng tạo những điều kiện để hai người quá gần gũi”.
Vượt qua cú sốc đầu đời
Tình cảm đầu đời dành cho người khác phái nhưng không được đáp lại hoặc không hiểu tình cảm “người ấy” dành cho mình là gì khiến nhiều bạn rơi vào trạng thái bất an. Một bạn nữ 18 tuổi hỏi chuyên gia: “Em thích người ta, người ta cũng thích em dù gia đình ngăn cấm, nhưng một thời gian người ấy không còn yêu em nữa. Em buồn lắm không biết phải làm sao?”.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thiên Kim cho rằng tình cảm không phải là một việc bất biến, tình cảm có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào sự gìn giữ, vun đắp từ hai phía. Lúc đầu, có thể hai bạn đã ngộ nhận tình cảm của mình nhưng khi cả hai vượt qua sự ngăn cấm của gia đình và quen nhau thì mới thấy mình thực sự chưa yêu đối tượng kia.
Đối với những bạn trẻ rơi vào buồn chán vì “người ấy tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến em khiến em ngồi trong lớp mà mắt đỏ hoe vì khóc”, hoặc “thực ra em vẫn còn yêu anh ấy nhưng chúng em ở quá xa nên em quyết định chia tay, dù em cảm thấy rất đau khổ”, thạc sĩ Thiên Kim chia sẻ: Bên cạnh tình yêu, xung quanh bạn trẻ còn rất nhiều điều để làm và quan tâm, vì vậy không nên quá bi lụy. Kinh nghiệm quý giá là hãy bày tỏ tình cảm, sự yêu thương với những người xung quanh mỗi khi có thể để không bao giờ phải hối hận.
“Tình cảm không nên miễn cưỡng hay níu kéo khi nó không còn như trước nữa. Làm việc, học tập, kết hợp với “liều thuốc” thời gian sẽ giúp bạn trẻ vượt qua cú sốc tình cảm đầu đời để đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống”- Thạc sĩ Thiên Kim cho biết.