Lập kế hoạch! Đây đúng là chuyện muôn thuở của giới học sinh chúng ta.
Mình trước đây cũng giống bạn, lập kế hoạch rất chi tiết nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Về sau, mình mới nhận ra được cái nhược điểm của việc lập kế hoạch quá chi tiết, đó là: một khi bạn không thực hiện đúng 1 công việc trong kế hoạch thì bạn sẽ cực kì nản chí và xem như cả kế hoạch đã phá sản hoàn toàn, thế là cuối cùng dù kế hoạch vẫn chưa hết thời hạn nhưng nó đã trở lên hoàn toàn vô nghĩa. Thế đấy!
Vậy nên theo mình nghĩ thì bạn không nên lập 1 kế hoạch quá cụ thể, chi tiết, vì điều đó không chỉ khiến kế hoạch của bạn nhanh chóng bị phá sản mà còn khiến cho bạn trở thành 1 con người quá nguyên tắc và không linh hoạt trong cuộc sống (điều này xảy ra khi bạn quá phụ thuộc vào những kế hoạch khuôn mẫu).
Theo như kinh nghiệm của mình sau rất nhiều lần kế hoạch bị đổ vỡ, thì bạn nên lập kế hoạch thoáng hơn. VD như lập cho 1 ngày, bạn chỉ nên vạch ra những điều phải làm trong ngày hôm ấy trong từng khoảng thời gian xác định (chứ không phải thời điểm nha), vd như buổi sáng, buổi chiều và buổi tối chẳng hạn, và cố gắng hoàn thành chúng, dù có phải thức khuya hơn một chút. Tuy nhiên, nếu như đã cố gắng mà vẫn không xong được thì bạn hãy chỉnh sửa ngay kế hoạch ngày hôm sau để có thể hoàn thiện được công việc đó. Đây chính là sự linh hoạt trong việc lập kế hoạch đó bạn. Lưu ý là vì bạn nói bạn không hoàn thành được kế hoạch không phải do không có quyết tâm, nên phương án này mới thực sự hiệu quả, còn đối với những bạn mà không có đủ sự quyết tâm thì việc lùi kế hoạch lại như thế lại là một việc cực kì nguy hiểm đấy nhé.
Trong cuộc sống, kế hoạch là một thứ không thể thiếu đối với 1 con người hiện đại, tất nhiên, nhưng nó không phải là tất cả. Vì vậy, bạn đừng nên quá dựa dẫm vào kế hoạch mà mình đã đặt ra mà phải biết linh hoạt trong mọi trường hợp, linh hoạt trong việc lập kế hoạch và linh hoạt trong việc sửa kế hoạch. Do đó, khi 1 kế hoạch bị phá sản thì cũng đừng nhụt trí, hãy lập lại ngay 1 kế hoạch mới hợp lí hơn, cùng với hành động và sự quyết tâm của bạn, mình tin rằng, vào 1 ngày không xa, bạn sẽ trở thành 1 con người hiện đại đích thực, năng động, làm việc có kế hoạch và luôn linh hoạt trong mọi trường hợp.
Chúc bạn một ngày tốt lành với kế hoạch của mình!
Mong nhận được hồi âm của bạn!
Thân!