Một lần nữa,benny nghĩ hoa sen không thích hợp vì những lí do sau:
- Nghiêng về tôn giáo,chủ yếu đại diện cho Phật giáo trong khi nước ta là nước đa tôn giáo và dung hòa tôn giáo.
- Không thể hiện hết ý nghĩa,tinh thần và nét đẹp dân tộc (Chủ yếu tượng trưng cho sự thuần khiết của phái nữ, trong khi Việt Nam là một nước mạnh về chống giặc ngoại xâm hơn)
- Có nhiều nước đã chọn rồi.
Về cây lúa,benny thấy cũng không nên chọn vì:
- Nhiều nước châu Á đều có lúa là lương thực chính,không phải là nét riêng của nước ta.
- Lúa chỉ nêu lên được nền văn hóa nông nghiệp của dân tộc,không thể hiện được những phương diện khác.
Benny thấy cây tre rất phù hợp vì:
- Vừa gắn bó với người Việt Nam từ lâu,vừa thông dụng ,phổ biến.
- Vừa thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm (Tầm vông,giáo ...) vừa thể hiện đời sống làng bản nông nghiệp (Cán cuốc tre,cối xay tre,.....)
- Thể hiện nhiều đức tính của người Việt Nam,vừa ngay thằng,thủy chung,vừa cần cù,vừa kiên cường,cũng thật duyên dáng,thật đoàn kết.
Vì vậy,benny kết luận rằng cây tre là loài cây thích hợp nhất.Mong rằng mọi người sẽ đồng tình với benny.:mimcuoi: