Chà, có lẽ ít người quan tâm đến vấn đề này nhưng benny thực sự đã khơi gợi một chủ đề mà Thiên Sứ rất quan tâm. Có lẽ vì là một trong số những người yêu hoạt động Đoàn và cũng đã tìm hiểu phần nào về Năm Thanh Niên nên mọi thứ về nó luôn làm cho Thiên Sứ cảm thấy hứng thú.
Cũng là những mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm học này, những điều mình hướng tới trùng hợp làm sao cũng là một trong những hướng đi mà mình cho là phù hợp với năm Thanh Niên 2011. Thích phương châm "Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ". Hihi, học thi Mac Lê cấp trường xong là nhớ luôn :cuoihaha:
Trong năm Thanh niên này, Thiên Sứ cảm thấy bản thân mình đã làm được cho mình nhiều thứ, có thêm những thử thách, có cả khó khăn và những thành công. Nhưng trên hết vẫn là những trải nghiệm mà mình thực sự có được sau những gì đã trải qua đó.
Năm học này, Thiên Sứ đảm nhận vị trí UV BCH Đoàn khoa. Có lẽ vì vậy mà bản thân Thiên Sứ có cơ hội được tiếp cận và nhào vào làm nhiều việc về công tác Đoàn được sâu sát. Những mục tiêu cá nhân hướng đến thực sự là một động lực to lớn để giúp mình có thể hoàn thành công việc.
Điểm lại xem năm nay mình đã làm được điều gì nhé!
Gần đây nhất là Thiên Sứ đã tham gia cuộc thi Olympic các môn khoa học Mac Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức tại trường. Tuy chỉ dừng lại ở vòng bán kết 2 và không vào được chung kết nhưng Thiên Sứ thực sự đã học được rất nhiều từ nó.
Mục tiêu năm nay của Thiên Sứ là được đứng vào hàng ngũ của Đảng và cố gắng đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt. Vì đường hướng đó cho nên Thiên Sứ sẽ phải cố gắng học tập và tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức đạo đức cách mạng. Nghe có vẻ to tát và lớn lao nhưng Thiên Sứ nghĩ thực ra đó không phải là điều gì quá xa vời. Khi chúng ta có một mục đích và một lý tưởng, thì mọi thứ sẽ gần hơn rất nhiều với mình.
Năm Thanh niên diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, và là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020). Có lẽ chính vì vậy mà chủ đề của năm nay gắn liền với lực lượng đông đảo nhất trong quần chúng và là một động lực rất lớn cho sự phát triển nước nhà trong 10 năm tới nữa. Chúng ta có quyền tự hào khi là những công dân trẻ và nhiệt huyết của đất nước. Bởi vậy hãy cố gắng trau dồi bản thân để sau này góp sức vào xây dựng Tổ quốc, bạn nhé!
Vì một năm Thanh Niên thành công và vững mạnh tiến bước!