benny
Thanh viên kỳ cựu
Thườn khi tạo tài khoản ở một diễn đàn nào đó, kể cả KNSO cũng vậy, chúng ta thường có hai xu hướng: đọc bài và post bài.
Đọc bài: Những người đọc bài là những người cẩn trọng trong công việc. Họ thậm chí còn đọc bài trước khi tạo tài khoản trên diễn đàn. Những người này thường đến với diễn đàn theo phương châm học hỏi là chính. Đọc bài nhiều cũng là cách để tích thêm kiến thức, để đúc kết và phát triển thêm.Có điều nếu chỉ đọc bài không thôi thì chẳng ai biết đến mình cả, và mình cũng chẳng sẻ chia được với ai. Cần phải sẻ chia thì mới biết cách suy nghĩ của mình đã thật đúng hướng hay chưa, và bên cạnh đó ta cũng có thêm những người bạn mới.
Post bài: Hầu hết những thành viên post bài nhiều đều là những thàn viên cố gắng chứng tỏ sự tích cực. Những bài viết của họ, có những bài thật sự bổ ích và giúp đỡ rất nhiều cho những ai đọc nó. Post bài ở đây bao gồm cả viết comment và đăng bài. Nếu xét cho cùng thì cũng là mang thông tin đến với mọi người, cùng rèn luyện để hoàn thiện hơn. Thế nhưng, bạn nghĩ sao khi post bài quá nhiều , tràn lan, mà hầu hết đều là những bài sưu tầm, không phải do mình viết? Khi đó dù bạn tích cực thế nào thì thái độ mọi người cũng sẽ khác. Cũng như vậy với những người có sở thích comment spam, họ sẽ khó nhận được sự chấp nhận và chia sẻ từ mọi người.
Vậy, chúng ta nên đọc hay post nhiều? :nghivan:
Đọc bài: Những người đọc bài là những người cẩn trọng trong công việc. Họ thậm chí còn đọc bài trước khi tạo tài khoản trên diễn đàn. Những người này thường đến với diễn đàn theo phương châm học hỏi là chính. Đọc bài nhiều cũng là cách để tích thêm kiến thức, để đúc kết và phát triển thêm.Có điều nếu chỉ đọc bài không thôi thì chẳng ai biết đến mình cả, và mình cũng chẳng sẻ chia được với ai. Cần phải sẻ chia thì mới biết cách suy nghĩ của mình đã thật đúng hướng hay chưa, và bên cạnh đó ta cũng có thêm những người bạn mới.
Post bài: Hầu hết những thành viên post bài nhiều đều là những thàn viên cố gắng chứng tỏ sự tích cực. Những bài viết của họ, có những bài thật sự bổ ích và giúp đỡ rất nhiều cho những ai đọc nó. Post bài ở đây bao gồm cả viết comment và đăng bài. Nếu xét cho cùng thì cũng là mang thông tin đến với mọi người, cùng rèn luyện để hoàn thiện hơn. Thế nhưng, bạn nghĩ sao khi post bài quá nhiều , tràn lan, mà hầu hết đều là những bài sưu tầm, không phải do mình viết? Khi đó dù bạn tích cực thế nào thì thái độ mọi người cũng sẽ khác. Cũng như vậy với những người có sở thích comment spam, họ sẽ khó nhận được sự chấp nhận và chia sẻ từ mọi người.
Vậy, chúng ta nên đọc hay post nhiều? :nghivan: