KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Một ngày kia, tôi tình cờ lên mạng và khám phá ra những buổi offline bổ ích của những hội nhóm khác. Tôi tò mò tìm hiểu và quyết định một ngày nào đó sẽ tham gia, đó là lúc tôi phải đấu tranh với chính mình có nên chơi game tiếp hay không? Tôi bắt đầu đi tìm những nguyên nhân khiến tôi phải bỏ game...Ít ai biết rằng trước đây tôi là một thằng nghiện game online, nghiện đến nỗi chẳng quan tâm những thứ khác ngoài việc cắm đầu vào chơi từ sáng tới tối, mỗi ngày tôi online ít nhất là 5 tiếng, thậm chí là chẳng thèm ăn uống. Những trò tôi hay chơi là gunbound, mu, fifa, audition, boom... Chính vì thế mà gia đình không hài lòng về tôi, tôi thì ngày càng sa sút trong học tập và thân hình thì gầy gò hơn trước.
Những tác hại từ game online là gì?1. Nếu nói không quá, game online cũng như ma túy, nó thôi thúc con người ta phải chú tâm vào nó như những con nghiện, một khi đã nghiện thì khó mà từ bỏ.
2. Sức khỏe của bạn sẽ giảm đi một cách nhanh chóng.
3. Mắt của bạn sẽ ngày càng mờ đi nếu cứ chăm chăm nhìn vào màn hình.
4. Cột sống của bạn sẽ ngày một cong vẹo, các đầu ngón tay của bạn sẽ giảm sự linh hoạt do máu chảy xuống mỗi khi chúng ta gõ bàn phím.
5. Bạn bỗng trở thành một người thụ động, ít giao tiếp vì ít tiếp xúc với thế giới thực.
6. Bạn dễ bị nổi cáu do bị ảnh hưởng từ các nhân vật và các ngôn từ trong game online.
7. Bạn đánh mất đi ước mơ và hoài bão của mình. Vì khi đã chơi game đến cái gọi là nghiện thì bạn nghĩ rằng mình là người vĩ đại và được mọi người kính nể.
8. Bạn có xu hướng sống an phận và mặc cho cuộc sống ra sao, thiếu nổ lực vươn lên trong cuộc sống.
9. Và điều cuối cùng, bạn đánh mất đi nhiều quan hệ thực sự trong cuộc sống. Bạn quên mất rằng cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa và thú vị hơn là game online.
Làm cách nào để cai nghiện game online?
Thực ra có rất nhiều cách, ma túy bây giờ còn có thuốc điều trị cơ mà!
Cai nghiện hiệu quả hay không là do ý chí và sự quyết tâm của bạn, việc này cần phải có thời gian để lãng quên dần game. Hiện nay cũng có vài trung tâm chuyên điều trị cai nghiện game online nhưng nơi đó chỉ dành cho những người quá nặng, thiếu ý chí và bị mê muội.
Đến bây giờ, tôi đã quên hẳn game online và chẳng có hứng thú gì với nó vì tôi biết được nó chẳng mang đến lợi ích gì nhiều cho tương lai của tôi.
Theo kinh nghiệm của tôi, đó chính là môi trường chúng ta đang sống. Hãy tìm cho mình một môi trường sống thật năng động, luôn có việc để làm, trước đây tôi thường lấy lý lẽ để biện minh cho việc chơi game của mình là "chán quá, ở không chẳng có việc gì làm" thế là tôi lại lên mạng và chơi game online.
Tìm những nơi phù hợp với sở thích của mình hoặc nơi đó có thể làm cho mình linh hoạt và năng động hơn. Chẳng hạn như đoàn - hội trong các trường học, CLB về kỹ năng, CLB khiêu vũ, CLB đá banh, CLB dành riêng cho học sinh - sinh viên và các tổ chức chuyên về hoạt động xã hội khác như CLB đạp xe vì môi trường C4E, hội từ thiện,... Tôi thì đang hoạt động trong một hội từ thiện có tên là Trái Tim Yêu Thương (http://traitimyeuthuong.org), qua các hoạt động của hội tôi thấy yêu cuộc sống và đam mê với công việc từ thiện hơn, nó giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa và ít nhất tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người "Sống để sẻ chia".
Kendy Đạt
Last edited by a moderator: