Theo mình,khi ta đã lựa chọn 1 mục tiêu nào đó.Có rất nhiều con đường đi tới đích và trên mỗi con đường mà ta lựa chọn sẽ có những khó khăn và thử thách khác nhau.Mức độ khó khăn,trở ngại tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và lựa chọn nó.Nếu ta chọn đúng thì con đường của ta đi sẽ nhẹ nhàng và gặp ít trắc trở hơn.Mỗi lần gặp khó khăn ta sẽ làm gì.có những sự lựa chọn giải pháp sau:
1.tìm 1 con đường khác ít trở ngại và khó khăn hơn
2.vẫn lựa chọn con đường cũ mà ta đã đi,và tìm cách giải quyết
3.chuẩn bị kĩ lưỡng ngay từ điểm xuất phát
Trong cách thứ nhất,cách này mình thấy cũng là 1 cách hay xong chưa hiệu quả bởi vì nó sẽ làm ta tiêu tốn thời gian để tìm còn đường khác.nếu tìm được thì không sao,nhưng nếu không tìm được mà thấy con đường nào cũng đầy dãi thử thách thì sẽ khiến chúng ta nản trí.
Còn cách thứ 2 hiệu quả hơn cách thứ nhất,nó sẽ giúp ta có kinh nghiệm hơn trên con đường đi tới đích,và khi ta gặp lại khó khăn đó ta sẽ có cách giải quyết.
Còn cách thứ 3 theo minh nghĩ thì đây la cách hiệu quả nhất.Ngay từ khi bắt đấu chuẩn bị đi đến đích,ta sẽ phân tích trước con đường nào đi đến đích nhanh và hiệu quả nhất(lựa chọn này cũng chỉ tương đối,không thể chuẩn xác 100% dc.Bên cạnh đó ta trang bị nhưng công cụ cần thiết để phục vụ trong quá trình đi tới đich.Công cụ mình muốn nói đến ở đây còn tùy thuộc vào mục đích của ta.Chẳng hạn 1 anh chàng có cảm tình với 1 cô gái,và muốn tán cô gái đó.Muốn chinh phục trái tim cô gái đó,anh chàng cần phải có các công cụ sau:ăn nói hài hước,hiểu tâm lí người khác,biết cách quan tâm..v.v.Anh chang đó chỉ cân thế là có thể chinh phục được người đẹp 1 cách nhanh chóng.
Đây cũng là lần đầu tiên mình vào diễn đàn này,và đây cũng là bài viết đầu tiên.Rất mong được mọi người đóng góp ý kiến.
1.tìm 1 con đường khác ít trở ngại và khó khăn hơn
2.vẫn lựa chọn con đường cũ mà ta đã đi,và tìm cách giải quyết
3.chuẩn bị kĩ lưỡng ngay từ điểm xuất phát
Trong cách thứ nhất,cách này mình thấy cũng là 1 cách hay xong chưa hiệu quả bởi vì nó sẽ làm ta tiêu tốn thời gian để tìm còn đường khác.nếu tìm được thì không sao,nhưng nếu không tìm được mà thấy con đường nào cũng đầy dãi thử thách thì sẽ khiến chúng ta nản trí.
Còn cách thứ 2 hiệu quả hơn cách thứ nhất,nó sẽ giúp ta có kinh nghiệm hơn trên con đường đi tới đích,và khi ta gặp lại khó khăn đó ta sẽ có cách giải quyết.
Còn cách thứ 3 theo minh nghĩ thì đây la cách hiệu quả nhất.Ngay từ khi bắt đấu chuẩn bị đi đến đích,ta sẽ phân tích trước con đường nào đi đến đích nhanh và hiệu quả nhất(lựa chọn này cũng chỉ tương đối,không thể chuẩn xác 100% dc.Bên cạnh đó ta trang bị nhưng công cụ cần thiết để phục vụ trong quá trình đi tới đich.Công cụ mình muốn nói đến ở đây còn tùy thuộc vào mục đích của ta.Chẳng hạn 1 anh chàng có cảm tình với 1 cô gái,và muốn tán cô gái đó.Muốn chinh phục trái tim cô gái đó,anh chàng cần phải có các công cụ sau:ăn nói hài hước,hiểu tâm lí người khác,biết cách quan tâm..v.v.Anh chang đó chỉ cân thế là có thể chinh phục được người đẹp 1 cách nhanh chóng.
Đây cũng là lần đầu tiên mình vào diễn đàn này,và đây cũng là bài viết đầu tiên.Rất mong được mọi người đóng góp ý kiến.