Bachtuocdo có một số chia sẻ cho câu hỏi số 2:
2. Những cách thức/phương pháp bạn dùng để học và rèn luyện kỹ năng sống.
Phương pháp rèn luyện kỹ năng sống của mình là CHỈ CHỌN MỘT KỸ NĂNG CẦN THIẾT NHẤT TRONG HIỆN TẠI và TẬP TRUNG TOÀN TÂM TOÀN Ý RÈN LUYỆN CHỈ MỘT KỸ NĂNG ĐÓ CHO ĐẾN LÚC THÀNH THÓI QUEN (dần dần là thành BẢN NĂNG)
Bachtuocdo đã chọn KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN
Cứ hình dung cách mà những người luyện võ học và hành-và áp dụng cách thức đó vào rèn luyện kỹ năng sống!
Những người luyện võ biết rằng sẽ có rất nhiều cuốn sách luyện võ khác nhau. Tuy nhiên họ chỉ chọn đúng một cuốn để luyện-cho đến khi thành thạo- rồi mới "học và hành" tiếp cuốn khác.
Cứ tuần tự như thế: "Cách để ăn hết một con voi?" -Đó là ăn từng miếng một!
Và cách để rèn luyện các kỹ năng sống, đó là luyện từng kỹ năng một!
Khi luyện một kỹ năng, chỉ TẬP TRUNG vào kỹ năng đó thôi: CHỈ đọc về kỹ năng đó, CHỈ nghe về kỹ năng đó, CHỈ rèn luyện kỹ năng đó...!
Điều quan trọng nhất là TỰ VẤN:
"Tại sao tôi lại chọn rèn luyện kỹ năng này?"
Tại sao Bachtuocdo lại chọn KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN đầu tiên? Đó là vì Bachtuocdo hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
Khi làm việc, bản thân mỗi người là một sản phẩm đưa ra phục vụ thị trường, mà "cửa ngõ" đầu tiên là được công ty nhận vào làm việc, công nhận giá trị của mình và trọng dụng mình-Để thuyết phục nhà tuyển dụng sử dụng sản phẩm mà mình cung cấp (bản thân mình), chỉ có một cách là phải hiểu thật rõ cái mà mình "bán"-đó là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
“Success in the knowledge economy comes to thoes who know themselves: their strengths, their values, and how they best perform.”
_Peter F.Drucker_
Một vài chia sẻ nhỏ đóng góp cho bài thảo luận!
GOOD LUCK AND SUCCESS!